Tin tặc "hỏi thăm" công ty bảo hiểm y tế lớn thứ hai tại Mỹ

Các tin tặc đã tấn công mạng lưới máy tính của hãng và đánh cắp thông tin cá nhân của 11 triệu khách hàng và nhân viên công ty Premera Blue Cross.
Tin tặc "hỏi thăm" công ty bảo hiểm y tế lớn thứ hai tại Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: computerworld)

Công ty bảo hiểm y tế Premera Blue Cross của Mỹ ngày 17/3 cho biết các tin tặc đã tấn công mạng lưới máy tính của hãng và đánh cắp thông tin cá nhân của 11 triệu khách hàng và nhân viên công ty.

Đây là công ty bảo hiểm y tế thứ hai ở Mỹ thông báo bị tin tặc "ghé thăm" sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng vào Anthem hồi đầu tháng Hai vừa qua.

Trong một thông báo, Premera cho biết vụ tấn công mạng "đầy tinh vi" này có thể đã xảy ra từ hồi tháng 5/2014 song mãi đến ngày 29/1 vừa qua mới bị phát hiện. Theo Premera, các tin tặc đã truy cập trái phép vào hệ thống thông tin của công ty, đồng thời đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng, nhân viên công ty cũng như các nhà thầu. Các dữ liệu bị đánh cắp gồm tên, ngày sinh, số thẻ An sinh Xã hội, địa chỉ, hòm thư điện tử, tài khoản ngân hàng và hồ sơ bồi thường y tế.

Hiện Premera đang tích cực làm việc với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và công ty an ninh tư nhân Mandiant để tiến hành điều tra toàn diện. Công ty này cũng cho biết sẽ cung cấp dịch vụ giám sát tín dụng miễn phí trong vòng hai năm cho những cá nhân bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng vừa qua.

Thông báo trên của Premera được đưa ra 6 tuần sau khi công ty bảo hiểm lớn thứ hai của Mỹ là Anthem cũng tuyên bố một nhóm tin tặc đã tấn công vào mạng lưới máy tính và đánh cắp được các thông tin cá nhân của khoảng 80 triệu khách hàng. Không chỉ nhằm vào các công ty bảo hiểm, các tập đoàn bán lẻ cũng đã từng trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng. Hồi năm ngoái, tập đoàn bán lẻ Home Depot của Mỹ cũng bị đánh cắp 56 triệu tài khoản tín dụng của khách hàng, chỉ vài tháng sau khi tập đoàn lẻ lớn thứ ba nước này là Target thừa nhận bị tin tặc đánh cắp dữ liệu cá nhân và thông tin thẻ thanh toán của hơn 110 triệu khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm.

Chuỗi siêu thị Albertsons, trang mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới eBay và công ty dịch vụ y tế Community Health Systems - một trong những cơ quan điều hành bệnh viện lớn của Mỹ - cũng lần lượt bị tin tặc "hỏi thăm". Sau các vụ này, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã chính thức cảnh báo rằng các nguy cơ tấn công mạng là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia.

Trong các báo cáo điều tra sơ bộ, FBI tuyên bố tin tặc Trung Quốc là những nghi can số một trong các vụ tấn công mạng tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục