Tin tặc Triều Tiên bị tình nghi đánh cắp tiền ảo Bitcoin

Triều Tiên bị tình nghi đẩy mạnh tấn công mạng nhằm đánh cắp tiền ảo với mục đích thu được các nguồn tài chính và ngăn chặn các biện pháp trừng phạt gia tăng của quốc tế.
Tin tặc Triều Tiên bị tình nghi đánh cắp tiền ảo Bitcoin ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: bitcoin.com)

Hãng tin AFP dẫn lời các chuyên gia an ninh cho biết Triều Tiên bị tình nghi đẩy mạnh tấn công mạng nhằm đánh cắp tiền ảo (tiền điện tử - Bitcoin) với mục đích thu được các nguồn tài chính và ngăn chặn các biện pháp trừng phạt gia tăng của quốc tế.

Trong một báo cáo ngày 11/9, công ty an ninh mạng FireEye cho hay tin tặc Triều Tiên đã tiến hành tấn công vào ít nhất ba sàn giao dịch tiền ảo của Hàn Quốc kể từ tháng Năm.

Trong đó có một vụ dường như đã thành công khi bốn ví điện tử tại sàn giao dịch tiền ảo Yapizon ở Seoul bị thiệt hại.


[Từ dữ liệu hacker, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng]

Các hãng tin địa phương cho hay hồi tháng Năm, sàn giao dịch Yapizon đã bị đánh cắp hơn 3.800 bitcoin trị giá 15 triệu USD, mặc dù công ty FireEye nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên dính líu trong vụ việc này.

Trong khi đó, nghị sỹ Ha Tae-Kyung của đảng Bareun đối lập của Hàn Quốc, người đã theo dõi âm mưu tấn công mạng của Triều Tiên, cho rằng dường như Bình Nhưỡng đã đánh cắp hơn 90 triệu won (80 triệu USD) từ Hàn Quốc thông qua các vụ tấn công mạng trong suốt bốn năm tính đến tháng Sáu vừa qua, bao gồm cả các vụ tấn công mạng nhằm vào các máy rút tiền tự động (ATM)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục