Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá cao mô hình du lịch của Cuba

UNWTO coi mô hình của ngành du lịch Cuba là hình mẫu để theo đuổi một thế giới tốt đẹp hơn bằng “ngành công nghiệp không khói."
Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá cao mô hình du lịch của Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: viconsortium.com)

Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) Taleb Rifai vừa lên tiếng ca ngợi mô hình của ngành du lịch Cuba, coi đây là hình mẫu để theo đuổi một thế giới tốt đẹp hơn bằng “ngành công nghiệp không khói."

Phát biểu tại hội thảo ở thủ đô La Habana trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Cuba 2016, ông Rifai nhấn mạnh đảo quốc Caribe này là “minh chứng cho những điều ta có thể làm khi có quyết tâm chính trị để phát triển ngành du lịch một cách thịnh vượng và bền vững, với ý thức và trách nhiệm với môi trường, với nhân dân và Cuba đang có lẽ phải của lịch sử."

Ông Rifai cũng bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của ngành du lịch của Hòn đảo tự do khi nói: “Cuba đã phát triển ngành công nghiệp du lịch một cách vững chắc và trong 15 năm tới sẽ tiếp tục gặt hái từ những gì mình đã đầu tư, đó là một tương lai đầy hứa hẹn. Cả thế giới là tương lai đối với Cuba, không chỉ riêng Mỹ."

Theo thống kê chính thức vừa được công bố tại Hội chợ du lịch quốc tế Cuba 2016, doanh thu của ngành du lịch Cuba cùng các dịch vụ đi kèm trong năm qua đã vượt mức 2,8 tỷ USD.

Còn theo công bố của Văn phòng Thống kê quốc gia Cuba, doanh thu trực tiếp từ ngành du lịch tại quốc gia Caribe này là 1,94 tỷ USD.

Tổng Thư ký Rifai cũng cho biết xét trên bình diện toàn cầu, mỗi năm có 1,2 tỷ người đi du lịch nước ngoài, và con số này sẽ tăng lên 1,8 tỷ người trong vài năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục