Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào thăm Việt Nam

Thiếu tướng Suvon Lươngbunmi, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 31/5.
Nhận lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Suvon Lươngbunmi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 31/5.

Sáng 28/5, lễ đón chính thức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Dự lễ đón có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã hội đàm với Thiếu tướng Suvon Lươngbunmi. Trong không khí cởi mở, hữu nghị thắm tình anh em, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và những vấn đề cùng quan tâm.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Suvon Lươngbunmi trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Thiếu tướng Suvon Lươngbunmi bày tỏ vui mừng sang thăm, làm việc tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết, hữu nghị của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm, làm việc sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Tại buổi tiếp, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tổng tham mưu thời gian qua và thống nhất các biện pháp thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2012.

Trong thời gian tới, Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đào tạo học viên sỹ quan, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào trong các cuộc kháng chiến, phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày Ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012...”

Hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục