Tổng thống Colombia ra lệnh ngừng bắn dứt khoát với FARC

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã chỉ thị quân đội thực thi một lệnh ngừng bắn dứt khoát với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, sau khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột.
Tổng thống Colombia ra lệnh ngừng bắn dứt khoát với FARC ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: krmagazine.com)

Theo AFP, ngày 25/8, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã chỉ thị quân đội thực thi một lệnh ngừng bắn dứt khoát với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), sau khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nửa thế kỷ qua.

Phát biểu tại Quốc hội, Tổng thống Santos nêu rõ: "Với tư cách nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, tôi ra lệnh thực thi một lệnh ngừng bắn dứt khoát với FARC, bắt đầu từ 0 giờ sáng 29/8. Cuộc xung đột vũ trang với FARC đã kết thúc."

Cùng ngày, Canada đã ra tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận hòa bình lịch sử của Colombia, coi đây là nền tảng quan trọng cho tương lai hòa bình và thịnh vượng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion nhấn mạnh: “Canada hoan nghênh những nỗ lực không mệt mỏi của các bên trong 4 năm qua để đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện giúp chấm dứt hơn 50 năm nội chiến”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục