Tổng thống Mông Cổ nói chuyện với sinh viên ngoại giao

Tổng thống Mông Cổ hy vọng sẽ có nhiều sinh viên Việt Nam đến Mông Cổ và nhiều sinh viên Mông Cổ đến Việt Nam học tập, nghiên cứu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 22/11, Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj đã đến thăm Học viện Ngoại giao và có buổi nói chuyện với sinh viên.

Trong cuộc nói chuyện, Tổng thống Tsakhia Elbegdorj đã giới thiệu với các sinh viên về đất nước, con người, văn hóa, kinh tế... của Mông Cổ.

Tổng thống nêu rõ Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, luôn được mở rộng và phát triển trên tinh thần gần gũi, hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, hai nước đã tích cực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, sản xuất dược phẩm, y học và các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như an ninh, quốc phòng, dầu khí, kinh tế, thương mại, du lịch, thực phẩm…

Tại buổi nói chuyện, sinh viên Học viện Ngoại giao đã đưa ra nhiều câu hỏi đối với Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj liên quan đến các vấn đề như những hoạt động gìn giữ hòa bình; các chính sách ngoại giao của Mông Cổ đối với các nước trên thế giới...

Tổng thống Tsakhia Elbegdorj nhấn mạnh, Mông Cổ thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, đa phương và không liên kết, thực hiện nguyên tắc phát triển quan hệ cân bằng, mở rộng hợp tác với các nước láng giềng và các nước trên thế giới, chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế như NATO, Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên trách khác.

Đặc biệt khuyến khích phụ nữ tham gia hệ thống chính trị nhằm nâng cao vai trò của giới nữ trong đời sống chính trị, xã hội...

Tổng thống Mông Cổ mong muốn thời gian tới, Việt Nam và Mông Cổ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống hơn nữa giữa hai nước, thúc đẩy tăng cường hợp tác nhiều mặt trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, môi trường, văn hóa.

Đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, Tổng thống Mông Cổ hy vọng sẽ có nhiều sinh viên Việt Nam đến Mông Cổ học tập, nghiên cứu... cũng như đẩy mạnh khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên Mông Cổ đến Việt Nam.

Trong thời gian tới, hai nước Việt Nam và Mông Cổ sẽ phối hợp tổ chức phiên họp Ủy ban liên Chính phủ để tiếp tục thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tổ chức kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mông Cổ-Việt Nam vào năm 2014 một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục