Tổng thống Mỹ cảnh báo tấn công mạng có thể dẫn đến “chiến tranh thật”

Ông Biden cho rằng nếu phải đối mặt với kết cục là chiến tranh - một cuộc chiến nổ súng thật với một cường quốc - thì khả năng cao đó sẽ là hậu quả của một vụ tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ cảnh báo tấn công mạng có thể dẫn đến “chiến tranh thật” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: National Herald)

Tổng thống Joe Biden ngày 27/7 cảnh báo một cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào Mỹ có thể dẫn đến một cuộc “chiến tranh nổ súng thật” với một cường quốc.

Ông Biden nói: “Tôi cho rằng nếu chúng ta phải đối mặt với kết cục là chiến tranh - một cuộc chiến nổ súng thật với một cường quốc - thì khả năng cao đó sẽ là hậu quả của một vụ tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng.”

[Australia: Tội phạm mạng gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm]

An ninh mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Biden sau một loạt cuộc tấn công gây chú ý vào các thực thể như công ty quản lý mạng SolarWinds, công ty vận chuyển nhiên liệu Colonial Pipeline, công ty chế biến thịt JBS và hãng phần mềm Kaseya, đe dọa cả an ninh lương thực và năng lượng tại một số khu vực của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục