Tổng thống Mỹ xem Nga là “đối tác xây dựng” trong đàm phán về Syria

Tổng thống Mỹ đề cao vai trò của Nga trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt khủng hoảng Syria, đồng thời mong muốn tiến tới triển vọng các mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Tổng thống Mỹ xem Nga là “đối tác xây dựng” trong đàm phán về Syria ảnh 1Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria trong chiến dịch không kích IS ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/11 đã đề cao vai trò của Nga trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt khủng hoảng Syria, đồng thời bày tỏ mong muốn tiến tới triển vọng các mối quan hệ tốt đẹp hơn nếu Moskva tập trung chiến dịch quân sự vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Obama cho rằng Nga là “một đối tác mang tính xây dựng ở Vienna trong việc tạo ra sự chuyển tiếp chính trị,” ý nói đến hội nghị quốc tế về Syria được tổ chức tại Áo, dù vẫn còn những bất đồng về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hơn nữa, ông Obama cũng bày tỏ mong muốn hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoài ra, ông Obama hoanh nghênh động thái của Pháp nhằm tăng cường hoạt động không kích nhằm vào IS. Ông cho hay Washington sẽ hỗ trợ quốc gia đồng minh này.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris (Pháp) làm hơn 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục