Tổng thống Pháp Macron muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này, sau vụ tấn công đẫm máu tại buổi biểu diễn âm nhạc ở Manchester, Anh.
Tổng thống Pháp Macron muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp ảnh 1Tân Tổng thống Emmanuel Macron. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này, sau vụ tấn công đẫm máu tại buổi biểu diễn âm nhạc ở Manchester (miền Nam nước Anh) vào đêm 22/5.

Tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt trên khắp nước Pháp sau khi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành một loạt vụ tấn công đẫm máu tại nước này hồi tháng 11/2015. 

Trong một thông báo, Tổng thống Macron cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội gia hạn các biện pháp khẩn cấp đến ngày 1/11, sau khi kết thúc vào ngày 15/7 tới. Như vậy, đây sẽ là lần gia hạn thứ 6 tình trạng khẩn cấp nhằm tăng thêm quyền lực cho cảnh sát. 

[Nhiều nước cam kết sát cánh với Anh trong chống khủng bố]

Quyết định trên được nhà lãnh đạo Pháp đưa ra sau một cuộc họp an ninh diễn ra vào ngày 24/4 với các quan chức hàng đầu. Bên cạnh đó, ông Macron cũng yêu cầu chính phủ chuẩn bị một dự luật để tăng cường các biện pháp an ninh lâu dài, ngoài tình trạng khẩn cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục