Tổng thống Venezuela khẳng định tôn trọng kết quả bầu cử Quốc hội

Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh đối với ông, kết quả bầu cử là một "chân lý" cho dù bất cứ cá nhân nào thắng cử ở cấp địa phương, cấp bang hay cấp quốc gia.
Tổng thống Venezuela khẳng định tôn trọng kết quả bầu cử Quốc hội ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/11 khẳng định sẽ tôn trọng kết quả bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 6/12 tới.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Maduro nhấn mạnh đối với ông, kết quả bầu cử là một "chân lý" cho dù bất cứ cá nhân nào thắng cử ở cấp địa phương, cấp bang hay cấp quốc gia. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời nhấn mạnh hệ thống bầu cử tại quốc gia Nam Mỹ này là "hoàn hảo nhất, được bảo vệ tốt nhất và minh bạch nhất."

Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, Tổng thống Maduro hồi tháng Chín vừa qua đã bổ nhiệm bốn Bộ trưởng mới của các Bộ Giao thông và Công trình Công cộng, Vấn đề Thổ dân, Giáo dục và Chánh Văn phòng Nội các do cả bốn cựu Bộ trưởng sẽ tham gia tranh cử nghị sỹ Quốc hội vào tháng 12 tới.

Mới đây nhất, ngày 21/10 vừa qua, Bộ trưởng Công nghiệp nước này José David Cabello cũng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại. Tuy nhiên, ông Cabello vẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc của Bộ Công nghiệp, chức vụ đã giữ từ tháng 3/2014.

Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới được đánh giá là rất quan trọng cho tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Venezuela. Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền (PSUV) đặt mục tiêu duy trì được đa số ở Quốc hội.

Tại kỳ bầu cử này, 19 triệu cử tri Venezuela sẽ bầu 167 nghị sỹ Quốc hội. Hiện PSUV đang chiếm 99 ghế trong Quốc hội sắp mãn nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục