TP. HCM: Kịp thời khống chế đối tượng chém người thi hành công vụ

Công an vừa tổ chức vây bắt, khống chế kịp thời đối tượng Nguyễn Văn Long (sinh năm 1960) dùng mã tấu dài khoảng 60cm chém, khiến một chiến sỹ công an phường, một bảo vệ dân phố bị thương.

Tối 14/11, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết lực lượng công an địa phương vừa tổ chức vây bắt, khống chế kịp thời đối tượng Nguyễn Văn Long (sinh năm 1960, ngụ tại quận 9) đã có hành vi chém người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý về các hành vi “Chống người thi hành công vụ,” “Hủy hoại tài sản,” “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng."

Theo Thượng tá Trịnh Văn Sâm, vào khoảng 15 giờ ngày 14/11, đối tượng Nguyễn Văn Long trong tình trạng say xỉn đã gọi điện báo công an phường về việc có người mua bán ma túy ở gần nhà. Công an phường xuống xác minh, bị Long dùng mã tấu dài khoảng 60cm chém, khiến một chiến sỹ công an phường, một bảo vệ dân phố bị thương. Sau đó, Long bỏ chạy khỏi nhà. Long chạy đến tiệm uốn tóc trên đường đường 14, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, đập phá mọi thứ trong tiệm rồi khóa trái cửa cố thủ.


Trước diễn biến trên, Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã báo cáo lên công an quận 9 về vụ việc. Nhận được tin báo, Công an quận 9 điều động hàng chục cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường. Đối tượng Long khóa cửa, chạy lên gác cố thủ với cây mã tấu.

Sau hơn 20 phút thuyết phục, đối tượng Long vẫn không ra ngoài, có yêu cầu gặp lãnh đạo công an. Thượng tá Trịnh Văn Sâm có mặt tại hiện trường đã phá cửa xông vào nhà, nhanh chóng khống chế đối tượng Long.

Chiến sỹ công an và bảo vệ dân phòng bị Long chém trọng thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an quận 9 đang tạm giữ nghi phạm Long để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục