Trang web cảnh sát, ngân hàng Australia bị tin tặc tấn công

Các trang web của Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Ngân hàng Dự trữ Australia dường như đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng.

Các trang web của Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Ngân hàng Dự trữ Australia dường như đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng.

Theo thông tin loan tải ngày 21/11, các vụ tấn công này được cho là do các tin tặc Indonesia thực hiện.

AFP đã gọi cuộc tấn công này là “vô trách nhiệm” và sẽ không tác động đến chính sách của Chính phủ Australia. Ngoài ra, bất cứ người nào thực hiện hành vi này sẽ đều có nguy cơ đối mặt với khả năng bị truy tố.

Giới chức cảnh sát cho biết trang web của AFP, trong đó không chứa thông tin nhạy cảm nào, vẫn hoạt động khi các nhân viên ra về vào tối 20/11 nhưng đã bị sập trong sáng 21/11.

Tờ Guardian Australia đưa tin một thành viên của nhóm Anonymous Indonesia đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nói trên.

Hai tuần trước, Anonymous Indonesia cũng nhận trách nhiệm về việc làm thay đổi giao diện hơn 170 trang web của Australia để phản đối tin nói Canberra do thám nước láng giềng gần nhất và đồng minh chiến lược Indonesia.

Trong khi đó, trang web của ngân hàng trung ương Australia cũng bị tấn công. Phát ngôn viên ngân hàng này nói rằng trang web của ngân hàng bị tấn công đã từ chối dịch vụ từ nửa đêm 19/11 nhưng các hệ thống dự phòng đã đảm bảo trang web vẫn tiếp tục hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục