Triển lãm ảnh về di tích lịch sử, văn hóa Quảng Bình

70 bức ảnh đã được trưng bày tại triển lãm ảnh “Các di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Bình” khai mạc ngày 4/4, tại Quảng Bình.
Triển lãm ảnh về di tích lịch sử, văn hóa Quảng Bình ảnh 1Các hiện vật lịch sử trưng bày tại khu du lịch sinh thái văn hóa Vực Quành, Quảng Bình. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

70 bức ảnh của hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bách Chiến và Phạm Văn Thức được trưng bày tại triển lãm ảnh “Các di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Bình” khai mạc ngày 4/4, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình hướng đến kỷ niệm 410 năm Quảng Bình hình thành và phát triển.

Bằng tâm huyết và niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bách Chiến và Phạm Văn Thức đã dành nhiều thời gian đi thực tế, qua lăng kính nghệ thuật của mình, các nghệ sĩ đã miệt mài ghi lại những hình ảnh về các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm là những tư liệu, hình ảnh quý về các di tích lịch sử, văn hóa nằm trải dài ở khắp các huyện, thành phố trong tỉnh như Quảng Bình Quan, Bàu Tró, lũy Trường Sa, thác Pụt, hang Lèn Hà, cầu Ca Tang, bến phà Long Đại, Nhà tưởng niệm và hang Tám thanh niên xung phong…

Bộ ảnh “Các di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Bình” không chỉ thể hiện niềm tự hào của người cầm máy đối với truyền thống lịch sử-văn hóa của địa phương mà còn góp phần mang lại cho công chúng những góc nhìn mới lạ, ý nghĩa về nét đẹp văn hóa, lịch sử của quê hương, qua đó gửi gắm thông điệp về những nỗ lực bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của quê hương Quảng Bình.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 10/4, cũng góp phần giới thiệu, quảng bá du lịch, giới thiệu đến nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương về các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Quảng Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục