Triển lãm tranh đồ họa của nghệ sỹ Việt Nam tại Pháp

67 bức tranh của 20 họa sỹ Việt Nam đương đại sáng tác trong 5 năm qua đã được trưng bày tại Triển lãm tranh đồ họa Việt Nam tại Pháp.
67 bức tranh khắc gỗ, khắc kẽm, in đá chọn lọc của 20 họa sỹ Việt Nam đương đại sáng tác trong 5 năm qua đã được trưng bày tại Triển lãm tranh đồ họa Việt Nam khai mạc tối 27/4 tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, nhằm giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật nước Pháp, châu Âu và bạn bè quốc tế về đất nước, con người, đời sống nghệ thuật, cũng như sự sáng tạo của các họa sỹ Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc có ông Đinh Toàn Thắng - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, ông Cấn Văn Kiệt - Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), ông Lê Hồng Chương - Giám đốc Trung Tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam, bà con Việt Kiều, bạn bè Pháp và quốc tế yêu mến Việt Nam tại Paris và các vùng lâm cận.

Đặc biệt, đoàn Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, do bà Đoàn Thị Thu Hương, họa sỹ, phó Cục trưởng, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Pháp đã tham dự lễ khai mạc.

Việc tổ chức sự kiện này nằm trong khuôn khổ dự án Triển lãm tranh đồ họa Việt Nam tại Pháp 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đồ họa, đồng thời qua đây nhằm mở rộng quan hệ hợp tác văn hóa, tăng cường quan hệ đoàn kết và hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đang thực hiện hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan thiết lập hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hồng Chương nhấn mạnh, những năm gần đây trong xu thế hội nhập sâu rộng về mọi mặt, nghệ thuật đồ họa Việt Nam đã có những bước phát triển mới. Ngoài những tranh vẽ được thực hiện trên các chất liệu truyền thông như khắc gỗ, khắc đá, khắc kẽm hay in trên đá, các họa sỹ đồ họa Việt Nam đã chịu khó tìm tòi, sáng tạo về phong cách biểu đạt, sử dụng ngôn ngữ tạo hình. Và họ đã thành công trong việc thể hiện các ý tưởng của mình trên các chất liệu và một số kỹ thuật mới thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của các đồng nghiệp Pháp và quốc tế, như khắc gỗ phá bản, in tổng hợp, monoprint...

Tham gia triển lãm lần này, các họa sỹ mang đến cho công chúng Pháp và những người yêu nghệ thuật hội họa các bức tranh, như “Chợ vùng cao,” “Chọi trâu,” “Miền quê Kinh Bắc," “Nhịp điệu Cao nguyên,” “Đền Ngọc sơn,” “Mưa mùa hạ”, “Trong làn điệu dân ca.” Đây là những tác phẩm đặc sắc, độc đáo thể hiện cái nhìn mới mẻ và sự cảm nhận tinh tế có chiều sâu trên nhiều bình diện khác nhau về con người, phong cảnh quê hương, tập tục và nét văn hóa thuần Việt của đất nước Việt Nam.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 15/5 tới./.

Lê Hà-Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục