Triển lãnh ảnh “50 năm - Thảm họa dioxin tại VN”

Triển lãm ảnh “50 năm-Thảm họa chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam” đã được tổ chức tại Công viên Lam Sơn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 2/8, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức triển lãm ảnh “50 năm-Thảm họa chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam” tại Công viên Lam Sơn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm kéo dài đến ngày 15/8 với hơn 90 bức ảnh và các bảng trích được thể hiện qua 3 nội dung chính: lên án việc quân đội Mỹ sử dụng chất độc da cam/dioxin để lại nhiều hậu quả nặng nề tại Việt Nam; những số phận đang sống trong tận cùng nỗi đau của thảm họa da cam/dioxin; sự đấu tranh kiên trì của Nhà nước, các tổ chức xã hội và tôn vinh những tấm lòng vàng đã ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong thời gian qua.

Đặc biệt, triển lãm cũng là dịp để biểu dương những tấm gương nạn nhân chất độc da cam điển hình đã vượt qua mặc cảm, khó khăn đạt được nhiều thành tích trong học tập, thể thao và lao động.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra chương trình triển lãm ảnh “50 năm - Thảm họa da cam/dioxin tại Việt Nam và giao lưu với gần 50 nạn nhân chất độc da cam hiện đang sinh sống tại thành phố.

Triển lãm giới thiệu 77 ảnh tư liệu về hình ảnh các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống thời bình và một số những tư liệu về việc quân đội Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam do Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 8/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục