Triệt phá điểm đá gà, bắt 35 đối tượng và thu hơn 200 triệu đồng

Các trinh sát đã ập vào phần đất của ông Phạm Anh Hào ở tỉnh Tiền Giang, bắt quả tang các đối tượng đang say sưa sát phạt dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.
Triệt phá điểm đá gà, bắt 35 đối tượng và thu hơn 200 triệu đồng ảnh 1(Ảnh minh họa: Thế Vinh/TTXVN)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Gò Công Tây triệt phá một trường gà trên địa bàn huyện Gò Công Tây. 

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/3, các trinh sát bất ngờ ập vào phần đất của ông Phạm Anh Hào, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang), bắt quả tang các đối tượng đang say sưa sát phạt dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 35 đối tượng, thu giữ hơn 200 triệu đồng, 35 xe môtô, 26 điện thoại di động các loại, 2 con gà đá, 1 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ loại 5 ký, 45 cuộn băng keo. 

Trường gà này do Nguyễn Hữu Tâm (sinh năm 1980), ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây đứng ra tổ chức, hoạt động từ trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đến nay. 

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Công an huyện Gò Công Tây tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật đối với các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. 

Thời gian gần đây, tệ nạn đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bùng phát mạnh khiến người dân rất bức xúc. Các tụ điểm này hoạt động hết sức tinh vi, có người canh giới cẩn thận để đối phó với các cơ quan chức năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục