Triệt phá đường dây mua bán người ra nước ngoài

Cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá đường dây mua bán người do nhiều đối tượng ở Việt Nam và Trung Quốc móc nối thực hiện.
Sau gần một tháng điều tra, theo dõi, đêm 8/4, tại bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, thị xã Lai Châu, cán bộ chiến sỹ Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Công an tỉnh bắt khẩn cấp đối tượng Thào A Phàng, sinh năm 1983, ở bản Chung Xung A, xã Hồng Thu, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu) về hành vi mua bán người.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 3 điện thoại di động, hơn 1,2 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu nhận được tin quần chúng nhân nhân tố giác, vào ngày 22/9/2012, chị Giàng Thị Ca, sinh năm 1990, ở bản Nà Kế 3, xã Hồng Thu bị đối tượng Thào A Phàng lừa bán sang Trung Quốc...

Qua kiểm tra xác minh, lực lượng chức năng đã phát hiện có một đường dây mua bán người do nhiều đối tượng ở Việt Nam và Trung Quốc móc nối thực hiện. Phòng phòng chống tội phạm ma túy đã báo cáo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập Chuyên án đấu tranh mang bí số 534T, đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng phá án.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Thào A Phàng khai nhận cấu kết với đối tượng Sùng A Chu, sinh năm 1984, ở bản Cự Nhà La, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường (Lai Châu) cùng em gái của Phàng là Thào Thị Ca, đã lấy chồng và hiện sinh sống ở Trung Quốc, để thực hiện hành vi lừa bán chị Giàng Thị Ca cho người Trung Quốc.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Trung Quốc để giải cứu nạn nhân Giàng Thị Ca./.

Nguyễn Công Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục