Triều đưa trực thăng chiến đấu đến gần biên giới

Khoảng 50 máy bay trực thăng tấn công đã được Triều Tiên triển khai tới hai căn cứ quân sự của nước này gần biên giới liên Triều.
Ngày 24/7, các nguồn tin Quân đội Hàn Quốc cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bố trí khoảng 50 máy bay trực thăng tấn công tại hai căn cứ không quân gần biên giới trên biển phía Tây để đối phó với việc Hàn Quốc triển khai không quân trên vùng biển Hoàng Hải.

Theo một quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc giấu tên, Quân đội Triều Tiên đã triển khai máy bay trực thăng tại hai căn cứ không quân gần đảo Baengnyeong của Hàn Quốc, nằm ​​ngay phía Nam đường biên giới trên biển phía Tây, từ tháng Năm để chuẩn bị cho các cuộc tấn công của bộ binh và các cuộc diễn tập cơ động cao.

Số máy bay được phía Triều Tiên triển khai gồm khoảng 50 chiếc, trong đó có cả máy bay trực thăng Mi-2, được sản xuất ở Triều Tiên trong những năm 1980, và do Nga thiết kế.

Cũng theo quan chức quân sự Hàn Quốc trên, phía Triều Tiên triển khai các máy bay trực thăng tấn công trên tuyến đầu là để đáp lại việc chính quyền Hàn Quốc bố trí máy bay trực thăng tấn công và hệ thống bệ phóng tên lửa đa năng trên các đảo phía Tây Bắc của Hàn Quốc.

Ông cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi sát quân đội  Triều Tiên vì họ có thể di chuyển (máy bay trực thăng) sau khi quân lính ở phía sau kết thúc hoàn toàn đợt tập huấn mùa Hè.”

Hàn Quốc và Mỹ đã tăng cường thu thập thông tin tình báo chung về tình hình tại Triều Tiên sau một loạt thay đổi cấp cao trong quân đội của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục