Triều Tiên bác bỏ thông tin hành quyết hàng loạt quan chức

Một quan chức Triều Tiên đã bác bỏ thông tin của tình báo Hàn Quốc rằng từ đầu năm đến nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh hành quyết 15 quan chức cao cấp nhằm củng cố quyền lực.
Triều Tiên bác bỏ thông tin hành quyết hàng loạt quan chức ảnh 1Kim Jong-un (thứ hai, trái) đi thăm một trung tâm chỉ huy, điều khiển vệ tinh mới được xây dựng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN tại Washington ngày 7/5, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thống nhất Dân tộc của Triều Tiên Park Yong-chol đã bác bỏ thông tin của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc rằng từ đầu năm đến nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết 15 quan chức cao cấp nhằm củng cố quyền lực.

CNN còn dẫn lời ông Park gọi thông tin trên là “lời vu cáo thâm hiểm” và cáo buộc Seoul tìm cách thông qua việc này bôi nhọ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông Park cũng nói Triều Tiên thực hiện việc tử hình “những kẻ tìm cách lật đổ chính phủ” và cho đây là việc “rất bình thường của bất kỳ nước nào trong việc đối phó với các phần tử thù địch."

Cuối tuần trước, NIS thông báo với các nghị sỹ Hàn Quốc rằng nhà lãnh đạo miền Bắc không chấp nhận các quan điểm trái với ý kiến của mình và kỷ luật một loạt quan chức do thách thức quyền lực của ông, kể cả việc cho hành quyết một thứ trưởng bộ lâm nghiệp do đã phàn nàn về chính sách trồng rừng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Park cũng bác bỏ những lời cáo buộc của nhiều nước về các nhà tù chính trị ở Triều Tiên, nói rằng các cơ sở như vậy không hề tồn tại mà chỉ là sản phẩm thêu dệt của những kẻ đào tẩu người Triều Tiên, mặc dù ở miền Bắc hiện có các “trung tâm cải huấn” dành cho thường phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục