Triều Tiên có thể đang sở hữu 1.000 máy bay không người lái

Một báo cáo của nhà nghiên cứu Chung Ku-youn thuộc Học viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đang sở hữu khoảng 1.000 máy bay không người lái.
Triều Tiên có thể đang sở hữu 1.000 máy bay không người lái ảnh 1Máy bay không người lái của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh tháng 4/2012. (Nguồn: Kyodo)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một báo cáo của nhà nghiên cứu Chung Ku-youn thuộc Học viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 29/3 cho rằng, Triều Tiên có thể đang sở hữu khoảng 1.000 máy bay không người lái, qua đó gây ra những mối lo ngại về nguy cơ những thiết bị này có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố từ trên không.

Theo báo cáo trên, Triều Tiên đang tập trung phát triển máy bay không người lái nhằm bù đắp cho sự yếu kém về không quân so với Hàn Quốc cũng như việc không có vệ tinh quân sự, đồng thời để tiến hành do thám tốt hơn. Bản báo cáo cũng nêu khả năng Triều Tiên có thể tìm cách gắn các loại vũ khí hóa học và sinh học lên máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công từ xa.

Báo cáo nêu rõ, dựa trên mức độ công nghệ hiện nay, các máy bay không người lái của Triều Tiên có thể bay với tốc độ tối đa 162 km/h và có khả năng chở được 20-25kg./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục