Triều Tiên nghiên cứu công nghệ định vị vệ tinh Trung Quốc

Triều Tiên nghiên cứu công nghệ định vị từ vệ tinh của Trung Quốc

Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) ngày 2/8 loan tin một đơn vị công nghệ của Triều Tiên hồi tháng 7 tập trung nghiên cứu mạng Bắc Đẩu của Trung Quốc.
Triều Tiên nghiên cứu công nghệ định vị từ vệ tinh của Trung Quốc ảnh 1Mô hình hoạt động của hệ thống Bắc Đẩu - (Nguồn: beidou.gov.cn)

Tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 2/8 loan tin một đơn vị công nghệ của Triều Tiên hồi tháng Bảy vừa qua đang tập trung nghiên cứu công nghệ liên quan đến phương pháp sử dụng hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh có tên “Bắc Đẩu” của Trung Quốc tại tỉnh Hà Bắc.

Mạng Bắc Đẩu được Trung Quốc phát triển nhằm đối kháng với mạng GPS của Mỹ và bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 12/2012.

Tờ báo trên cũng bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên sẽ sử dụng công nghệ trên cho mục đích quân sự như phát triển tên lửa.

Theo nguồn tin này, đơn vị công nghệ của Triều Tiên đang tham gia khóa học do trung tâm điều hành vệ tinh có trụ sở tại tỉnh Hà Bắc đứng ra tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục