Triều Tiên ngừng cuộc điều tra về công dân Nhật Bản bị bắt cóc

Triều Tiên sẽ giải tán ủy ban đặc biệt thành lập năm 2014 chuyên trách điều tra về vấn đề công dân Nhật Bản bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc vào thập niên 1970 và 1980.
Triều Tiên ngừng cuộc điều tra về công dân Nhật Bản bị bắt cóc ảnh 1Cha mẹ của một công dân Nhật bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc năm 1977. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã/Kyodo, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/2 đưa tin nước này đã thông báo chấm dứt cuộc điều tra về các công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Động thái này nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mở rộng của Tokyo chống Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và vụ phóng vệ tinh vừa qua của quốc gia này.

Nguồn tin trên nêu rõ từ ngày 12/2/2016, Triều Tiên sẽ giải tán ủy ban đặc biệt thành lập năm 2014 chuyên trách điều tra về vấn đề công dân Nhật Bản bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc vào thập niên 1970 và 1980.

Phản ứng trước diễn biến trên, Tokyo đã bày tỏ lấy làm tiếc, song khẳng định Nhật Bản sẽ không đóng cánh cửa đàm phán với Triều Tiên và sẽ tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng giải quyết vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục