Trong ngày thi đầu có 71 thí sinh vi phạm bị xử lý

Trong khi buổi sáng chỉ có 12 thí sinh vi phạm quy chế thì sau buổi thi môn Lý, con số này lên 71 thí sinh. Có 1.717 thí sinh bỏ thi.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều nay, ngày 4/7, có 1.717 thí sinh không đến dự thi môn Lý.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 71 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý, trong đó đình chỉ 51 thí sinh, khiển trách 17  thí sinh và cảnh cáo ba thí sinh. Lỗi bị đình chỉ chủ yếu do thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.

Cũng trong ngày thi đầu tiên này, cả nước có một cán bộ coi thi bị đình chỉ vì đã làm rách bài thi của thí sinh và một cán bộ bị khiển trách. Do lỗi không phải của thí sinh nên theo quy định, bài thi vẫn được chấm bình thường.

Đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc. Đề thi cả hai môn  Toán và Lý đều được bảo mật tuyệt đối. Nội dung đề trong chương trình trung học phổ thông, không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi.

Công tác coi thi được tăng cường, các hiện tượng vi phạm quy chế bị phát hiện kịp thời và xử lý đúng theo quy định./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục