Trưng bày cổ vật từ tàu đắm ở vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi

Gần 1.100 cổ vật được khai quật từ những con tàu buôn bị đắm ngoài khơi vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi được giới thiệu đến công chúng.

Sáng 12/9, tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương khai trương phòng trưng bày, giới thiệu đến công chúng hàng nghìn cổ vật được khai thác từ xác những con tàu đắm trên vùng biển ngoài khơi đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam và vùng biển Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi.

Gần 1.100 cổ vật được khai quật từ những con tàu buôn bị đắm ngoài khơi vùng biển Cù Lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và tàu đắm tại vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi được giới thiệu đến công chúng.

Đó là các sản phẩm gốm sứ Chu Đậu-Hải Dương có niên đại từ thế kỷ XV-XVI, các vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày trên biển của thủy thủ đoàn, hiện vật còn sót lại từ con tàu bị đắm trên vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam và gần 700 tiêu bản đồ gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XIII được trục vớt trên những chiếc tàu bị đắm ngoài khơi vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn bộ số cổ vật này đều do Công ty Trách nhiệm hữu hạn trục vớt cứu hộ Đoàn Ánh Dương trao tặng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Quảng Nam về việc xã hội hóa công tác hiến tặng cổ vật để trưng bày tại Bảo tàng, trong năm 2014, Công ty này đã trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Quảng Nam gần 1.500 cổ vật gốm sứ Chu Đậu được khai quật từ những con tàu đắm trên vùng biển tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục