Trung Quốc, Campuchia hợp tác theo sáng kiến “vành đai, con đường”

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Bắc Kinh.
Trung Quốc, Campuchia hợp tác theo sáng kiến “vành đai, con đường” ảnh 1Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen bên lề Hội nghị thượng định Á-Phi ở Indonesia. (Ảnh: xinhuanet.com)

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Hun Sen bên lề Hội nghị thượng định Á-Phi ở Indonesia, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Hiện quan hệ song phương đang đứng trước những cơ hội quan trọng. Trung Quốc kiên trì thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Campuchia và mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực của Phnom Penh duy trì sự ổn định và phát triển."

Ông nhấn mạnh ngoài thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống, 2 nước cần tăng cường hợp tác nhằm kết nối cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ các sáng kiến "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21", đồng thời duy trì hoạt động phù hợp tại Khu kinh tế đặc biệt Cảng Sihanoukville.

Bày tỏ thiện chí của Phnom Penh thúc đẩy hợp tác song phương với Bắc Kinh trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, ông Hun Sen khẳng định Campuchia sẵn dàng hợp tác với Trung Quốc theo sáng kiến "Vành đai và Con đường." 

Ông đồng thời cam kết duy trì trao đổi thông tin và phối hợp với Trung Quốc trong các vấn đề khu vực và toàn cầu mà 2 bên cùng quan tâm, đồng thời xúc tiến đối thoại và hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục