Trung Quốc: "Chảy máu cổ vật" vì buôn bán online

Việc rất nhiều cổ vật giá trị của Trung Quốc tìm đường “xuất ngoại” thông qua buôn bán trực tuyến khiến giới chức đau đầu.
Việc rất nhiều cổ vật giá trị của Trung Quốc đang tìm đường “xuất ngoại” thông qua buôn bán trực tuyến khiến giới chức đau đầu.

Theo Cục Quản lý di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc, hơn 200 website bán hàng trực tuyến đang tồn tại tạo nên thị trường màu mỡ cho các giao dịch cổ vật. Rất nhiều website bất hợp pháp, hoạt động không giấy phép.

Dù cơ quan trên đã phối hợp với cảnh sát triệt phá buôn bán cổ vật trái phép và một số đối tượng bị bắt giữ sau khi cố tuồn cổ vật qua hải quan, hình thức kinh doanh này vẫn đang phát triển một cách đáng lo ngại.

Số liệu của Cục Quản lý di sản văn hóa cho biết trong năm ngoái, hơn 1 triệu cổ vật Trung Quốc bị xuất ra nước ngoài qua Internet với tổng giá trị giao dịch lên tới 1 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 152 triệu USD). Do thiếu sự giám sát các website đấu giá và bán hàng trực tuyến, nhiều cổ vật nằm dưới sự bảo vệ của luật pháp Trung Quốc đã bị bán ra các nước khác.

Một điều tra của Nhật báo Thượng Hải cho thấy cổ vật Trung Quốc là hàng “hot” trên website thương mại trực tuyến quốc tế www.eBay.com, nơi khoảng 49.000 cổ vật đang được chào bán bởi cả người Trung Quốc lẫn người nước ngoài. Các cổ vật rất phong phú, từ đồng tiền cổ với giá bán chỉ dưới 1 USD cho đến những tranh hiếm từ đời Minh có giá lên tới 20 triệu USD.

Ngoài ra, đồ gốm sứ, tượng Phật, mặt nạ và thậm chí cả quan tài cổ cũng nằm trong danh sách mời chào.

Một số người bán khẳng định hàng mình là cổ vật “xịn,” có giấy xác nhận từ những người định giá cổ vật uy tín. Những người bán khác thì cho biết họ có được từ đấu giá.

Theo một thương gia Hong Kong chuyên bán cổ vật Trung Quốc trên eBay, những bức tranh cổ có thể được giao cho người mua trong vòng 3-5 ngày sau khi thanh toán.

Các cổ vật thường xuất ngoại dưới vỏ bọc là hàng thủ công mỹ nghệ để người mua không phải lo lắng sẽ giới hữu quan Trung Quốc bắt giữ và quan trọng hơn là họ có thể trốn thuế.

Shan Jixiang, Cục trưởng Cục Quản lý di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc, nhận xét: “Internet đã trở thành một kênh quan trọng trong việc buôn bán cổ vật Trung Quốc vì nó có mọi lợi thế thương mại từ nhanh chóng, chi phí thấp cho đến phạm vi rộng. Nếu kiểu làm ăn hỗn loạn này không được chú ý, nó sẽ phá hoại nghiêm trọng sự an toàn của các di sản văn hóa Trung Quốc”./.

Trung Sơn/Hong Kong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục