Trung Quốc đưa thêm một tàu hải cảnh 3.000 tấn vào hoạt động

Việc Trung Quốc đưa tàu Hải cảnh 3306 "đa chức năng 3.000 tấn kiểu mới" vào sử dụng gây ra những quan ngại về việc nước này sẽ đưa tàu trên vào các khu vực tranh chấp trên biển,
Trung Quốc đưa thêm một tàu hải cảnh 3.000 tấn vào hoạt động ảnh 1Một tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu Tàu Hải cảnh 3411 hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo “Hải dương Trung Quốc”, mới đây, tại bến tàu Công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Văn Xung Hoàng Phố đã diễn ra lễ bàn giao đưa vào sử dụng tàu “Hải cảnh Trung Quốc 3306”. 

Báo trên cho biết tàu Hải cảnh Trung Quốc 3306 là "tàu chấp pháp biển đa chức năng 3.000 tấn kiểu mới, có tính năng ưu việt, trang bị hệ thống theo dõi, giám sát, hệ thống tiếp nhận hình ảnh vô tuyến, hệ thống định vị Bắc Đẩu tiên tiến, có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chấp pháp trên biển."

Theo truyền thông Trung Quốc, tàu này sẽ do chi đội 7 hải giám Trung Quốc quản lý.

Thời gian qua, Trung Quốc nhiều lần đưa tàu Hải giám, Hải cảnh vào những khu vực xảy ra tranh chấp với các nước láng giềng, gây ra quan ngại về những cuộc xung đột trên biển.

Trong thời gian Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, nước này cũng đã điều động tàu Hải cảnh bảo vệ giàn khoan trái phép, uy hiếp lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, đe dọa hoạt động đánh bắt cá của ngư dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục