Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ gìn giữ hòa bình tại khu vực biên giới

Ngày 16/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ gìn giữ hòa bình, ổn định ở biên giới sau khi các nguồn tin từ Ấn Độ cho biết binh lính 2 cường quốc này hôm 15/8 đã đụng độ ở Himalay.
Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ gìn giữ hòa bình tại khu vực biên giới ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ kiểm tra an ninh tại Srinagar, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir ngày 12/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 16/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Ấn Độ gìn giữ hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới sau khi các nguồn tin từ Ấn Độ cho biết binh lính của hai cường quốc châu Á này hôm 15/8 đã đụng độ tại khu vực Himalaya thuộc phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

[Nepal tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc đối đầu Trung-Ấn]

Người phát ngôn bộ trên Hoa Xuân Oánh khẳng định bà không biết về những chi tiết trong vụ việc mới nhất, song khẳng định: "Điều mà tôi có thể nói là lực lượng biên phòng Trung Quốc luôn dốc sức bảo vệ hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, chúng tôi luôn tuần tra ở bên phía ranh giới kiểm soát thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Chúng tôi kêu gọi phía Ấn Độ tuyệt đối tuân thủ các thỏa thuận, nghị định thư và nguyên tắc liên quan giữa hai nước, đồng thời nghiêm túc tôn trọng ranh giới kiểm soát năm 1959 cũng như nghiêm túc bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực biên giới chung này."

Trước đó có tin binh sỹ Trung Quốc đã ném đá khi tìm cách đi vào khu vực khu vực Himalaya nói trên hôm 15/8, nhưng đã bị phía Ấn Độ ngăn cản.

Các binh sỹ Ấn Độ đã đáp trả song hai bên không dùng súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục