Thủ tướng Shehbaz Sharif: Pakistan sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ vì hòa bình
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói rằng Pakistan sẵn sàng tham gia đàm phán với Ấn Độ "vì hòa bình," trong đó "các điều kiện cho hòa bình" bao gồm cả vấn đề Kashmir.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói rằng Pakistan sẵn sàng tham gia đàm phán với Ấn Độ "vì hòa bình," trong đó "các điều kiện cho hòa bình" bao gồm cả vấn đề Kashmir.
Các báo cáo cho biết nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở hai thành phố lớn thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, chỉ vài giờ sau khi New Delhi và Islamabad đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo công dân không tới các khu vực xảy ra xung đột, các khu vực không bảo đảm an ninh an toàn, nhất là khu vực Jammu và Kashmir đang xảy ra giao tranh.
Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan leo thang trong những tuần gần đây kể từ sau cuộc tấn công hôm 22/4 ở Pahalgam, thuộc phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 du khách thiệt mạng.
Đơn vị này sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ với nhiều chức năng quan trọng, gồm điều phối các hoạt động liên phòng ban, theo dõi sát sao diễn biến tình hình và đảm bảo thông tin được phổ biến kịp thời.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir, không quân Ấn Độ thông báo sẽ tổ chức tập trận quy mô lớn tại khu vực dọc biên giới với Pakistan từ ngày 7-8/5.
Pakistan nhấn mạnh vụ phóng nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội và xác nhận các thông số kỹ thuật quan trọng, trong khi căng thẳng giữa nước này với Ấn Độ đang tăng cao.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan lưu ý Ấn Độ đang gia tăng những phát ngôn đe dọa và quân đội Pakistan đã thông báo cho chính phủ về khả năng New Delhi tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với mọi cuộc điều tra do các cơ quan quốc tế thực hiện, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ cho rằng có yếu tố Pakistan đứng sau vụ tấn công.
Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh tới việc truy cứu trách nhiệm và đưa ra công lý những kẻ thực hiện, tổ chức, tài trợ và bảo trợ cho hành động khủng bố.
Quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam thuộc khu vực Jammu và Kashmir hôm 22/4.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang nghiêm trọng, khiến Liên hợp quốc kêu gọi hai bên "kiềm chế tối đa" để tránh đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thủ tướng Ấn Độ cam kết sẽ truy lùng những tay súng tham gia vụ sát hại 26 người tại khu du lịch Pahalgam, sau khi cảnh sát Ấn Độ xác định 2 trong số 3 tay súng đang bỏ trốn là người Pakistan.
Nhóm tay súng Kashmir Resistance tuyên bố thực hiện vụ tấn công và cho rằng các cá nhân bị nhắm tới không phải là du khách bình thường mà có liên hệ và liên kết với cơ quan an ninh Ấn Độ.
Ấn Độ đã triển khai hàng chục nghìn binh sỹ và cảnh sát có vũ trang trên khắp khu vực Kashmir, đồng thời dựng thêm các trạm kiểm soát một ngày sau vụ tấn công khủng bố khiến hơn 40 người thương vong.
Cảnh sát cho biết ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ tấn công có chủ đích, những kẻ khủng bố dường như đã ngụy trang để thực hiện vụ tấn công.
Vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào những người mua sắm vô tội tại khu chợ đông đúc ở thành phố Srinagar khiến 9 người bị thương, tất cả đều là dân thường.
Các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công lán trại của một công trường xây dựng ở khu vực Kashmir, phần do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương.