Trung Quốc, Thụy Sỹ nhất trí tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hội đàm với Tổng thống Thụy Sỹ Doris Leuthard, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị tiến hành đàm phán để nâng cấp hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.
Trung Quốc, Thụy Sỹ nhất trí tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 13/5, phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sỹ, Doris Leuthard đang có chuyến thăm Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán với phía Thụy Sỹ để nâng cấp hiệp định thương mại tự do giữa hai nước này càng sớm càng tốt.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, với sự phát triển của quan hệ song phương kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2016, Trung Quốc và Thụy Sỹ nên duy trì mối liên lạc cấp cao và tìm kiếm sự hợp tác và trao đổi theo hướng đổi mới.

Ông kêu gọi 2 nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, hàng không, văn hoá, thể thao và cùng hợp tác tiến hành năm Du lịch Trung Quốc-Thụy Sĩ 2017.

[FTA giữa Trung Quốc và hai nước Thụy Sĩ, Iceland có hiệu lực]

Về phần mình, Tổng thống Thụy sỹ Leuthard mô tả chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình đến Thụy Sĩ hồi tháng 1 năm nay là một thành công vang dội và đạt đến độ hoàn hảo khi cả 2 nước đã đạt được sự đồng thuận về nhiều vấn đề.

Theo ông, việc này sẽ thúc đẩy đáng kể giao lưu văn hoá và kinh tế song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục