Thụy Sĩ hy vọng sớm hoàn tất FTA với Trung Quốc

Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ cho biết vòng đàm phán mới đây nhất với Trung Quốc đã có tiến triển song vẫn còn một số vấn đề khá gay cấn.
Sau tám vòng đàm phán thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, Bộ trưởngKinh tế Thụy Sĩ, Johann Schneider-Ammann, hy vọng sẽ sớm hoàn tất thỏa thuận nàytrong bối cảnh các thỏa thuận tương tự giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đangthu hút được nhiều sự chú ý.

Trung Quốc hiện nằm trong tốp ba đối tác thương mạilớn nhất của Thụy Sĩ, sau EU và Mỹ.

Ông Scheider-Ammann cho biết vòng đàm phán mới đây nhất với Trung Quốc đã cótiến triển song vẫn còn một số vấn đề khá gay cấn.

Vòng đàm phán thứ chín về FTAgiữa Thụy Sĩ-Trung Quốc sẽ diễn ra trong một vài tháng tới, song Bộ trưởngKinh tế Thụy Sĩ không loại trừ khả năng cần có thêm những vòng đàm phán nữa.

Theo ông Scheider-Ammann, tốc độ của các cuộc thương lượng không quan trọng bằngviệc tiến tới được một thỏa thuận bình đẳng. Cho dù có đạt được thỏa thuận trongmột vài tháng tới, hai bên cũng sẽ cần có thời gian để đi vào những chi tiết cụthể trước khi FTA này có hiệu lực.

Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ tin tưởng rằng tân Bộ trưởng Thương mại Trung Quốccũng sẽ tìm cách hoàn tất các thỏa thuận thương mại đúng thời điểm. Hai quanchức này sẽ có thể gặp nhau khi ông Scheider-Ammann có chuyến thăm Bắc Kinh vàotháng 7 tới.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ vớiCộng hòa Nhân dân Trung Hoa hồi tháng 1/1950.

Quan hệ song phương giữa Thụy Sĩvà Trung Quốc đã phát triển nhanh kể từ năm 1979. Trung Quốc (gồm cả Đặc khuHành chính Hong Kong) đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của ThụySĩ ở châu Á kể từ năm 2002. Kim ngạch thương mại giữa Thụy Sĩ và Trung Quốc đãđạt mức kỷ lục 15,2 tỷ franc Thụy Sĩ (15,6 tỷ USD) năm 2011.

Kế hoạch thúc đẩy FTA Mỹ-EU gần đây đang khiến Thụy Sĩ lo ngại về khả năngngành công nghiệp xuất khẩu của nước này mất đi tính cạnh tranh trên thị trườngthế giới./.

Tố Uyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục