Việt Nam và Nga tìm lời giải cho bài toán du lịch bùng nổ

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 500.000 lượt du khách Nga và có 25 địa phương của Nga khai thác các chuyến bay thẳng đến các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Du khách Nga trải nghiệm tham quan cầu kính tại Khu du lịch TTC World - Thung lũng Tình yêu Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Du khách Nga trải nghiệm tham quan cầu kính tại Khu du lịch TTC World - Thung lũng Tình yêu Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 500.000 lượt khách Nga - con số vượt trội so với cùng kỳ các năm trước và là tín hiệu rõ nét nhất cho thấy du lịch Việt-Nga đang bước vào giai đoạn bùng nổ thực sự.

Đây là thông tin nổi bật được đưa ra tại Hội thảo "Tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga: Tiềm năng và giải pháp," do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức ngày 29/5 tại Trung tâm thương mại Hà Nội-Moskva (Incentra).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, hội thảo có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nga Dương Hoàng Minh, Phó Cục trưởng Cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thị Hoa Mai (tham dự trực tuyến), cùng đại diện các địa phương Việt Nam có thế mạnh du lịch như Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Quảng Ninh.

Về phía Nga, sự kiện có sự hiện diện của ông Nikita Kondratiev - Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và Dự án đặc biệt, Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga, lãnh đạo các sở du lịch và ngoại vụ Moskva, Saint Petersburg, cùng đại diện hàng chục doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không và dịch vụ khách sạn của cả hai nước.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 600.000 lượt khách Nga - tương đương mốc kỷ lục trước đại dịch COVID-19. Đáng chú ý hơn, chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt 500.000 lượt, cho thấy đà tăng trưởng đang ngày càng mạnh mẽ và khó có thể đảo chiều.

Ông Nikita Kondratiev bổ sung thêm một dữ liệu đáng chú ý: tính đến thời điểm diễn ra hội thảo, đã có 25 địa phương của Nga khai thác các chuyến bay thẳng đến các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam - con số lớn nhất từ trước đến nay và vẫn chưa dừng lại.

Quan chức Nga cũng nhấn mạnh chính sách thị thực thuận lợi của Việt Nam dành cho công dân Nga là một lợi thế cạnh tranh đặc biệt so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, giúp du khách Nga linh hoạt hơn trong việc lên kế hoạch du lịch.

ttxvn-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-nga-28.jpg
Hai du khách Nga say sưa chụp ảnh tại di tích Tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa). (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên và văn hóa để tiếp tục thu hút nguồn khách Nga: biển đẹp và ấm áp, thời tiết thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực phong phú và đa dạng. Đặc biệt, nhờ di sản hợp tác từ thời Liên Xô, người dân Việt Nam luôn có tình cảm gần gũi, thân thiện và hiếu khách với du khách Nga - một yếu tố "mềm" khó định lượng nhưng có giá trị thực sự lớn.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định du khách Nga hoàn toàn có thể tự tin lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong các kỳ nghỉ Hè, nghỉ đông hay bất kỳ thời điểm nào trong năm. Các địa danh như Hạ Long, Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc, Huế, Đà Nẵng luôn sẵn sàng chào đón du khách Nga với những trải nghiệm đặc sắc nhất.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhận định tất cả những điều kiện thuận lợi trên được củng cố thêm bởi bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam-Nga đang phát triển vượt bậc, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác du lịch.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của dòng khách Nga cũng đặt ra không ít thách thức. Đại sứ Đặng Minh Khôi thẳng thắn nhìn nhận tình trạng thiếu hụt hướng dẫn viên tiếng Nga là vấn đề không thể tránh khỏi trong ngắn hạn.

Trước mắt, ông đề xuất mở rộng các loại hình du lịch phù hợp với thị hiếu người Nga, cân nhắc hài hòa giữa yếu tố "khám phá" và "nghỉ dưỡng" khi thiết kế chương trình tour.

Về lâu dài, cần đẩy mạnh đào tạo tiếng Nga cho đội ngũ hướng dẫn viên, đặc biệt tại các địa phương là điểm đến ưa thích của du khách Nga.

Vấn đề thanh toán cũng được đặt ra như một rào cản cần tháo gỡ. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng việc ứng dụng QR code để thanh toán vẫn là giải pháp tiện lợi, song đòi hỏi các ngân hàng hai nước phải tăng cường hợp tác, tìm kiếm phương án phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay để du khách có thể đặt phòng, thuê khách sạn, mua tour ngay từ trong nước.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đề xuất hai nước tiếp tục nghiên cứu và triển khai chính sách miễn hoặc đơn giản hóa thị thực, đồng thời khuyến khích các hãng hàng không và công ty lữ hành mở thêm các chuyến bay thuê bao từ các địa phương vùng xa của Nga đến các tỉnh, thành phố biển của Việt Nam, bên cạnh các đường bay cố định hiện có.

Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không và khách sạn tham dự hội thảo cũng kiến nghị hai nước thường xuyên chia sẻ thông tin thị trường, xu hướng du lịch và nhu cầu của mỗi bên; đồng thời kêu gọi các bộ, ngành tăng cường phối hợp để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế cho doanh nghiệp.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đề xuất thêm các giải pháp đổi mới phương thức quảng bá du lịch, tổ chức thường xuyên hơn các sự kiện văn hóa và diễn đàn du lịch Việt-Nga tại mỗi nước, cũng như mở thêm đường bay thẳng nối các sân bay lớn của Nga với các tỉnh có tiềm năng du lịch của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tuyệt tác của thời gian bên trong lòng hang động triệu năm Béni Add. (Nguồn: Đặng Huế/TTXVN)

Tlemcen - miền di sản nằm giữa lòng đá cổ

Nằm cách trung tâm thành phố chừng 30km, ở độ sâu hơn 50m dưới lòng đất, hang động Béni Add có tuổi đời hàng triệu năm này là một trong những kỳ quan địa chất lớn nhất Bắc Phi.

Lễ hội Ẩm thực chay Festival Huế 2026 góp phần quảng bá hình ảnh “Huế - kinh đô ẩm thực.” (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay Festival Huế 2026

Diễn ra trong 2 ngày 28-29/5, Lễ hội Ẩm thực chay 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế đồng thời lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Hệ sinh thái rong mơ tại vùng biển các xã ở tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Quảng Ngãi chung tay bảo vệ hệ sinh thái rong mơ

Áp lực từ hoạt động khai thác tận thu, thiếu kiểm soát đang khiến các bãi rong mơ xã Vạn Tường và Đông Sơn suy giảm nghiêm trọng, đe dọa nguồn lợi thủy sản và sự cân bằng đa dạng sinh học đại dương.

Ruộng bậc thang tại bản Bon, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đẹp nao lòng những cánh đồng lúa Sơn La

Những cánh đồng lúa ở Sơn La mang đến vẻ đẹp say đắm bao người với sắc vàng của lúa chuẩn bị chín và sắc xanh mướt trải dài khắp các bản làng tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, đẹp đến nao lòng.