Trung Quốc và Mỹ điện đàm về quan hệ hạt nhân của Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để trao đổi quan điểm về quan hệ giữa hai nước cũng như vấn đề hạt nhân của Iran.
Trung Quốc và Mỹ điện đàm về quan hệ hạt nhân của Iran ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) có cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để trao đổi quan điểm về quan hệ giữa hai nước cũng như vấn đề hạt nhân của Iran.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng quan hệ Trung-Mỹ vẫn duy trì đà phát triển ổn định.

Ông nhấn mạnh chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Chín tới theo lời mời của Tổng thống Barack Obama là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương.

Do đó, hai bên cần hợp tác chặt chẽ và chuẩn bị chu tất để chuyến thăm diễn ra thành công.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng trong giai đoạn tiếp theo, Trung-Mỹ cần thực thi nghiêm túc thỏa thuận quan trọng đã được các nhà lãnh đạo hai bên nhất trí.

Đó là lên kế hoạch và tiến hành các cuộc trao đổi cấp cao và các cấp; tăng cường liên lạc, hợp tác về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế quan trọng nhằm tiếp thêm "năng lượng tích cực" cho quan hệ Trung-Mỹ.

Về phần mình, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định Mỹ hoan nghênh và trông đợi chyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh Washington luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Trung-Mỹ còn trao đổi về vấn đề hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng John Kerry đã thông báo cho người đồng cấp Trung Quốc về diễn biến gần đây cũng như những khó khăn trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran.

Ông Kerry cho biết tiến trình đàm phán này đang bước vào giai đoạn then chốt, do đó Mỹ muốn duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc nhằm cùng nhau thúc đẩy các bên đạt được thoả thuận cuối cùng.

Khẳng định trách nhiệm của một bên tham gia đàm phán, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cam kết Bắc Kinh sẽ luôn đóng vai trò xây dựng trong tiến trình đàm phán, sẵn sàng tăng cường liên lạc với Mỹ để cùng đi đến đích của cuộc đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục