Trung Quốc xử phạt các cựu quan chức vì bê bối tham nhũng

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng trong các lực lượng vũ trang nước này.
Trung Quốc xử phạt các cựu quan chức vì bê bối tham nhũng ảnh 1Cựu Phó Tham mưu trưởng Tổng bộ Hậu cần thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Lưu Tranh. (Nguồn: youth.cn)

AP đưa tin, một tòa án của Trung Quốc cho biết ngày 28/2, cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, ông Nghê Phát Khoa đã bị kết án 17 năm tù giam với tội danh tham nhũng.

Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cho biết ông Nghê Phát Khoa bị phát hiện đã nhận các khoản hối lộ trị giá hơn 2 triệu USD. Ông Nghê cũng không thể giải thích được nguồn gốc số tài sản trị giá gần 1 triệu USD.

Theo tòa án trên, ông Nghê đã nhận tội và sẽ không kháng cáo.

Theo Reuters, Truyền thông nhà nước Trung Quốc cùng ngày đưa tin nước này đã bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của cựu Phó Tham mưu trưởng Tổng bộ Hậu cần thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), ông Lưu Tranh - người bị cáo buộc dính líu tới một vụ bê bối tham nhũng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng trong các lực lượng vũ trang nước này.

Truyền thông nhà nước dẫn tuyên bố của Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) cho hay đây là bước đi quan trọng vì nó đồng nghĩa với việc ông Lưu Tranh bị tước quyền miễn trừ truy tố dành cho đại biểu quốc hội.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng Một cho biết ông Lưu đang bị điều tra với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục