Trung Quốc-Bolivia tăng cường quan hệ song phương

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Bolivia Evo Morales sẽ là cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Ngày 19/12 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Bolivia, ông Evo Morales.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Bolivia đã đạt được bước tiến dài, giao lưu các cấp diễn ra mật thiết, hợp tác thực chất đạt nhiều hiệu quả, quan hệ hữu nghị truyền thống song phương ngày càng sâu sắc.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng quan hệ với Bolivia, mong muốn chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Evo Morales sẽ là cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, trong đó Trung Quốc sẽ tiếp tục giúp đỡ Bolivia phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng thống Evo Morales cho biết Bolivia đang thúc đẩy cải cách, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, cải thiện dân sinh, tích cực tham gia tiến trình nhất thể hóa Mỹ Latinh.

Ông Morales khẳng định phát triển quan hệ hữu nghị cùng có lợi với Trung Quốc là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao của Bolivia, tin tưởng việc Trung Quốc thực hiện cải cách sâu rộng toàn diện mà Hội nghị Trung ương 3 khoá XVIII đã xác định, sẽ đem lại cơ hội lớn cho hợp tác giữa hai nước.

Hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được nhận thức chung quan trọng về hợp tác song phương gồm duy trì các chuyến thăm cấp cao, tăng cường giao lưu giữa chính phủ, cơ quan lập pháp và chính đảng hai nước, giao lưu kinh nghiệm quản lý đất nước, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích cốt lõi.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy tăng trưởng và cân bằng thương mại song phương, cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, tài chính, hàng không vũ trụ, thực hiện tốt các dự án trọng điểm.

Bolivia hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, đồng thời cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hai nước cũng cam kết tăng cường giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị, thuận tiện hóa cho giao lưu nhân viên song phương.

Bolivia và Trung Quốc nhất trí hợp tác mật thiết trong các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, “Nhóm G77+Trung Quốc,” tăng cường phối hợp trong các vấn đề phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, an toàn lương thực, tích cưc bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Hai bên thảo thuận cùng nhau thúc đẩy sớm việc thành lập Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Mỹ Latinh.

Kết thúc hội đàm, nguyên thủ quốc gia hai nước đã chứng kiến lễ ký một loạt văn kiện hợp song phương, trong đó có Hiệp định hợp tác kinh tế-kỹ thuật.

Tống thống Evo Morales thăm chính thức cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 19-21/12./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục