Trung Quốc-Sri Lanka ký nhiều thỏa thuận hợp tác

Trung Quốc và Sri Lanka ký 16 thỏa thuận hợp tác, tập trung phát triển hạ tầng cơ sở ở Sri Lanka, trong đó có khoản viện trợ 760 triệu USD.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Sri Lanka của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc, ngày 17/9, hai bên đã ký 16 thỏa thuận hợp tác, chủ yếu tập trung vào phát triển hạ tầng cơ sở tại Sri Lanka, trong đó có khoản viện trợ 760 triệu USD mà Trung Quốc dành cho nước này.

Ông Ngô Bang Quốc là quan chức cấp cao thứ hai của Trung Quốc tới thăm Sri Lanka trong vòng một tháng, sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt.

Theo các thỏa thuận trên, các ngân hàng Trung Quốc cũng sẽ cấp các khoản vay ưu đãi để thực hiện một số dự án hạ tầng lớn tại Sri Lanka.

Hai nước còn hợp tác phát triển hàng hải; hợp tác kinh tế, công nghệ, mở rộng đầu tư, cải thiện hệ thống đường sắt tại Sri Lanka; tăng nhập khẩu hàng hóa từ Sri Lanka và miễn thị thực cho cán bộ ngoại giao và những người mang hộ chiếu công vụ của hai nước.

Kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc-Sri Lanka đạt 3,14 tỷ USD trong năm 2011, tăng 49,8% so với năm trước.

Trung Quốc tham gia hầu hết các dự án lớn đang được xây dựng tại Sri Lanka, trong đó có dự án đầu tư 1,3 tỷ USD vào một nhà máy nhiệt điện bờ biển Tây Bắc nước này, 1,2 tỷ USD đầu tư vào hải cảng và 209 triệu USD đầu tư vào sân bay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục