Tuần văn hóa-du lịch “Mùa về biển gọi” hè 2009

Từ ngày 13 đến ngày 19/5, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) tổ chức Lễ hội Cầu ngư và Tuần Văn hóa-Du lịch “Mùa về biển gọi” hè 2009.

Từ ngày 13 đến ngày 19/5, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) tổ chức Lễ hội Cầu ngư và Tuần Văn hóa-Du lịch “Mùa về biển gọi” hè 2009.

Đây là dịp tỉnh giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của bà con ngư dân Phan Thiết, gắn việc tìm hiểu giá trị văn hóa với xây dựng và phát triển thành phố Phan Thiết thành nơi du lịch đặc sắc của đô thị vùng biển.

Lễ hội Cầu ngư và Tuần Văn hóa–Du lịch được diễn ra ở khu vực kè đường Trưng Trắc và trên sông Cà Ty. Chương trình được tổ chức đan xen các nội dung giữa phần Lễ và phần Hội.

Theo đó, cùng với các đội thuyền, đội Chèo Bá Trạo, đội lân, sư, rồng và đông đảo chức sắc các Dinh vạn, ngư dân các Vạn chài tham gia lễ rước Lệnh ông Sanh từ Vạn Thủy Tú (nơi có bộ xương cá Voi lớn nhất Việt Nam) đến Hòn Lao. Đây là lễ hội truyền thống hàng năm của ngư dân vùng biển Phan Thiết.

Trên bờ nhiều hoạt động trong phần hội cũng được tổ chức như: Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Phan Thiết – Mùa về biển gọi”, “Phan Thiết - Xưa và Nay”; trưng bày giới thiệu tranh thêu, hàng lưu niệm, các sản phẩm mỹ thuật được làm từ vỏ sò, ốc và khu ẩm thực đặc trưng của vùng biển Phan Thiết, nhằm phục vụ du khách có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về quê hương và con người địa phương.

Các Vạn chài còn tham gia tranh giải đua thuyền, lắc thúng trên sông Cà Ty, Chèo Bá Trạo là môn thể thao, văn hóa truyền thống của ngư dân không thể thiếu trong lễ hội Cầu ngư.

Liên tục trong thời gian Lễ hội, các ban, đội văn nghệ tổ chức chương trình giao lưu, liên hoan văn nghệ “ Tháng 5 nhớ Bác”, “Phan Thiết Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng”, giao lưu đờn ca tài tử chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục