Tuyên án 17 công nhân trộm điện thoại Samsung

Ngày 26/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty Samsung.
Ngày 26/12, Tòa hình sự sơ thẩm - Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty Samsung - khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh sau 4 ngày xét xử.

Theo kết luận điều tra, trong các ngày 21, 22 và 24/11, 17 bị cáo (trong đó chủ yếu là công nhân và bảo vệ của công ty SamSung) do Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1987 ở Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1987 ở Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh) cầm đầu đã thông đồng với nhau trộm cắp 180 điện thoại SamSung I9000, 40 chiếc điện thoại SamSung S7230 và một số loại phụ kiện điện thoại với tổng trị giá 2.717.593.800 đồng.

Lần thứ 3, khi Nguyễn Văn Thắng bị phát hiện và lập biên bản tại bộ phận an ninh của công ty, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Hưng đã gọi điện thoại cho 4 đối tượng khác đến cổng công ty dùng dao, súng bắn điện xông vào uy hiếp, đe dọa lực lượng bảo vệ để giải thoát cho Thắng.

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Hưng bị tòa tuyên bố phạm hai tội gồm trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt 17 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Thái cho cả hai tội. Nguyễn Văn Hưng bị phạt 15 năm tù giam.

8 bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản với mức án từ 7 năm đến 12 năm tù giam; 4 bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ với mức án từ 24 đến 30 tháng tù giam; 3 bị cáo phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, mỗi bị cáo bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục