Tuyên truyền bầu cử tới đồng bào dân tộc Mường

Xã vùng cao Cúc Phương, Ninh Bình đang có nhiều mô hình vận động, nỗ lực tuyên truyền bầu cử sâu rộng tới đồng bào dân tộc Mường.
Thiếu thốn cơ sở vật chất, địa hình xa xôi trở ngại, cộng với nhận thức còn hạn chế của bà con đồng bào dân tộc luôn là những khó khăn bất cập trong triển khai công tác bầu cử.

Để khắc phục những hạn chế này, xã vùng cao Cúc Phương, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đang có nhiều mô hình vận động và nỗ lực tuyên truyền sâu rộng đến bà con dân tộc Mường.

Những ngày này, bà con dân tộc Mường xã Cúc Phương đang bố trí lịch thời vụ đồng áng hợp lý để dành thời gian nhiều hơn đi đến các điểm nói chuyện phổ biến pháp luật và tập huấn về công tác bầu cử.

Tỉnh Ninh Bình cử Hội nông dân, Hội phụ nữ làm nòng cốt tiếp cận nói chuyện với bà con về công tác bầu cử. Cả xã có 3.000 người là đồng bào dân tộc nhưng phần lớn trong số họ đều đã được dự lớp tập huấn. Đặc biệt tất cả phụ nữ đều có danh sách vì đây là đội ngũ tuyên truyền đắc lực đến từng hộ gia đình.

Các lớp tập huấn và nói chuyện chuyên đề đều được trang bị hệ thống máy chiếu, hình ảnh trực quan và lồng ghép với các chương trình văn nghệ tạo sự hấp dẫn và dễ hiểu cho đồng bào. Vì vậy, mỗi lần tập huấn hội trường đều tập trung rất nhiều người.

Cả xã có 10 bản, nhưng hiện chỉ có 3 bản được trang sắm hệ thông truyền thanh xã. Vì vậy trước đây, xã Cúc Phương đã sắm thêm hệ thống âm ly, loa đài để phát lại các băng đĩa cho tất cả các bản khác. Hệ thống loa được lắp đặt nơi khu dân cư, đông người và cả ở nương rãy để bà con vừa sản xuất vừa nghe chủ trương về bầu cử. Bên cạnh đó, xã lậo tủ sách pháp luật và được cấp 8 đầu báo miễn phí, giúp người dân đến tìm hiểu.

Chị Đinh Thị Thúy, một người dân tộc Mường ở thôn Đồng Quân, xã vùng cao Cúc Phương, huyện Nho Quan phấn khởi nói: được đi tập huấn về bầu cử thấy rất thích thú vì được biết Đảng và Nhà nước đang quan tâm đến đồng bào dân tộc.

Cán bộ đã phổ biến pháp luật để đồng bào được biết qua đó sẽ lựa chọn được cán bộ đủ đức đủ tài để giúp đồng bào. Tất cả chị em trong xã ai cũng được đến lớp, mỗi lần cán bộ thông báo danh sách đến dự, chị em đồng tình rủ nhau đi. Ban đầu nghe hơi khó hiểu nhưng cán bộ đã hướng dẫn thông qua các câu chuyện hình ảnh nên chị em dễ nắm bắt.

Ông Đinh Thúc Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cúc Phương cho biết: nhiều năm trước công tác bầu cử ở xã vùng cao này luôn có nhiều khó khăn, bất cập bởi vì bà con chưa nắm rõ Luật bầu cử. Năm nay, xã đã chủ động vận động nhân dân từ sớm nên đến nay có thể nói công tác chuẩn bị bầu cử đang diễn ra rất tốt và người dân đã coi trọng quyền được đi bầu cử của mình nên xã có nhiều thuận lợi hơn./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục