Ukraine muốn bán các công ty nhà nước cho nhà đầu tư Mỹ

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Kiev hy vọng các nhà đầu tư Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty nhà nước Ukraine và sau đó chúng sẽ được bán "theo những điều kiện minh bạch nhất."
Ukraine muốn bán các công ty nhà nước cho nhà đầu tư Mỹ ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: EPA)

Theo Sputnik, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Kiev hy vọng các nhà đầu tư Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty nhà nước Ukraine và sau đó chúng sẽ được bán "theo những điều kiện minh bạch nhất."

Theo thông báo ngày 9/6 của cơ quan báo chí Chính phủ Ukraine, ông Yatseniuk cho biết Hội nghị đầu tư Ukraine-Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 13/7 tới ở Washington.

Ông Yatseniu nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn bắt đầu quá trình tư nhân hóa. Nếu các nhà đầu tư Mỹ quyết định đầu tư vào các công ty nhà nước Ukraine thì chúng tôi muốn bán chúng trong những điều kiện minh bạch nhất và thấy các chủ sở hữu người Mỹ trên lãnh thổ Ukraine"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục