Ukraine thanh toán tiền khí đốt cho Nga khi sắp tới hạn chót

Ngày 6/3, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga xác nhận đã nhận được thêm 15 triệu USD từ Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine để trả trước tiền mua khí đốt cho tháng Ba.
Ukraine thanh toán tiền khí đốt cho Nga khi sắp tới hạn chót ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga xác nhận đã nhận được thêm 15 triệu USD từ Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine để trả trước tiền mua khí đốt cho tháng Ba. Trước đó, Moskva cảnh báo sẽ "khóa van" khí đốt nếu Kiev không thực hiện trả trước theo hợp đồng.

Với số tiền thanh toán ngày 6/3, Kiev sẽ được mua thêm 63,3 triệu m3, chưa tính lượng khí đốt cung cấp cho miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, số khí đốt này chỉ tương đương với lượng khí đốt Nga cung cấp cho Ukraine cho đến giữa tháng Ba.

Trước đó, ngày 5/3, Naftogaz đã thanh toán 15 triệu USD để đảm bảo duy trì lượng khí đốt được mua từ Nga đến sáng 11/3. Naftogaz tuyên bố việc thanh toán trước tiền mua khí đốt cho tháng Ba phụ thuộc vào điều kiện thời tiết tại Ukraine và tình hình thực hiện hợp đồng từ phía Gazprom.

Ukraine đang phải "chạy đua" với lịch trình trả trước cho lượng khí đốt mua từ Nga trước khi hết hạn "Gói mùa đông" vốn quy định mức giá và các điều kiện cung cấp tạm thời cho đến hết ngày 31/3. Dự kiến từ nay đến cuối tháng, Nga, Ukraine và EU sẽ phải tiến hành cuộc gặp 3 bên tiếp theo để đàm phán về việc sẽ tiếp tục áp dụng "Gói mùa Đông" hay chuyển sang "Gói mùa Hè"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục