Ứng dụng smartphone dành cho người đi xe lăn

Ứng dụng mới này được tích hợp trong điện thoại thông minh giúp nhận diện các tình huống nguy hiểm đối với những người đi xe lăn.
Nhật Bản ngày 4/8 đã ra mắt ứng dụng cảnh báo cứu hộ dành cho người đi xe lăn tích hợp trên điện thoại thông minh (smartphone).

Nghiên cứu trên được tiến hành bởi nhóm các nhà khoa học thuộc khoa Sức khỏe Phúc lợi, Đại học Shuto, Tokyo, do Giáo sư Nitta Osamu đứng đầu.

Ứng dụng mới này được tích hợp trong điện thoại thông minh giúp nhận diện các tình huống nguy hiểm đối với người tàn tật sử dụng xe lăn để kịp thời cảnh báo cho người thân.

Giáo sư Osamu cho biết sau khi xe lăn gặp phải tình huống bất trắc như bị tai nạn, nghiêng đổ xe… ứng dụng trên smartphone lập tức được kích hoạt và gửi tin nhắn điện thoại và email đến cho người thân. Nội dung tin nhắn sẽ chỉ rõ địa điểm xảy ra tai nạn và tình trạng của nạn nhân qua mạng định vị toàn cầu GPS.

Nghiên cứu trên của Đại học Shuto dự kiến sẽ được nhân rộng kể từ mùa Xuân năm 2012.

Với số lượng người sử dụng smartphone ở Nhật đang gia tăng chóng mặt, ứng dụng trên hứa hẹn mạng lại cuộc sống an toàn và tiện lợi cho những người không may, phải gắn bó cuộc đời với xe lăn./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục