Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên chính thức có "sếp" mới

Ông Ri Son-Gwon, một sỹ quan quân đội, đã được bổ nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK).
Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên chính thức có "sếp" mới ảnh 1Ông Ri Son-Gwon. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 9/12, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên xác nhận ông Ri Son-Gwon, một sỹ quan quân đội, đã được bổ nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK).

Trước đó, tại một phiên họp quốc hội hồi tháng 6/2016, Triều Tiên đã quyết định nâng cấp CPRK thành một cơ quan cấp nhà nước, được cho là sẽ thuộc quyền quản lý của Hội đồng Nhà nước (SAC) mới được thành lập.

Ông Ri từng là người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia, tiền thân của SAC, chuyên giải quyết các vấn đề chính trị của Triều Tiên.

Ông cũng tham gia các cuộc đàm phán quân sự với Hàn Quốc trong vai trò là người đứng đầu phái đoàn đàm phán phía Triều Tiên từ năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục