Ủy ban Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử Bộ trưởng Tư pháp

Sau một thời gian dài trì hoãn, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ bà Loretta Lynch trở thành Bộ trưởng Tư pháp tiếp theo của nước này.
Ủy ban Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử Bộ trưởng Tư pháp ảnh 1Bà Loretta Lynch, người được Tổng thống Obama đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ (Nguồn: AP)

Ngày 26/2, sau một thời gian dài trì hoãn, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ bà Loretta Lynch trở thành Bộ trưởng Tư pháp tiếp theo của nước này thay cho ông Eric Holder, người đã từ chức hồi tháng 9/2014.

Phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ dẫn kết quả bỏ phiếu cho biết đề cử của Tổng thống Barack Obama cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp đã nhận được 12 phiếu thuận và 8 phiếu chống, trong đó 3 Thượng nghị sỹ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ cùng các Thượng nghị sỹ Dân chủ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra gần 1 tháng sau phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Tại cuộc điều trần này, bà Lynch đã cam kết hàn gắn mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Bộ Tư pháp với Quốc hội, đồng thời đương đầu những căng thẳng tới mức cực đoan bắt nguồn từ cách xử lý của lực lượng thực thi pháp luật đối với các cộng đồng thiểu số trên cả nước.

Không thuận lợi như quyết định đề cử ông Ashton Carter vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Obama đã giới thiệu bà Lynch tiếp quản chiếc ghế Bộ trưởng Tư pháp từ ông Holder từ đầu tháng 11/2014, song quá trình phê chuẩn liên tục bị trì hoãn vì sự phản đối của phe Cộng hòa.

Một số nghị sỹ Cộng hòa cho rằng bà Lynch ủng hộ chính sách cải cách nhập cư của Tổng thống Obama. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định bà Lynch, người từng hai lần lãnh đạo văn phòng công tố quan trọng nhất nước Mỹ, “là một công tố viên mạnh mẽ và độc lập.”

Bà Lynch, 55 tuổi, là công tố viên phụ trách vùng Đông New York bao gồm các quận như Brooklyn, Queens, Staten Island và Long Island. Bà tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Havard.

Giới phân tích nhận định sau khi vượt qua “khe cửa hẹp” tại Ủy ban Tư pháp Thượng viên, quyết định đề cử này sẽ nhận được sự phê chuẩn tại phiên bỏ phiếu của toàn thể Thượng viên, dù thời điểm tiến hành bỏ phiếu chưa được ấn định. Nếu được phê chuẩn, bà Lynch sẽ trở thành phụ nữ da mầu đầu tiên lãnh đạo Bộ Tư pháp Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục