Về quê Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngày đầu năm mới

Hành trình về quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, lực lượng thanh niên đã dâng hương hoa kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng.
Về quê Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngày đầu năm mới ảnh 1 Tượng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại khu lưu niệm ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 1/1, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức chương trình "Hành trình về với quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh" tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại đây, lực lượng thanh niên đã tổ chức míttinh, dâng hương và hoa kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng (1/1/1914-1/1/2014).

Anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm; một người tài đức vẹn toàn. Đại tướng là vị tướng nông dân, vị tướng của các phong trào quần chúng, nêu cao tấm gương trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đặc biệt, Đại tướng còn là vị chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Dù ở cương vị nào, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện tấm gương của một người cộng sản kiên cường, khó khăn không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn đặt lợi ích của Đảng và cách mạng lên trên hết.

Hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Thừa Thiên-Huế vào dịp này có ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; đồng thời tuyên truyền, giáo dục thanh niên về cuộc đời và tấm gương vì sự nghiệp cách mạng của Đại tướng - người anh cả của các thế hệ thanh niên.

Sau buổi lễ, gần 1.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia "Ngày hội thanh niên Quảng Điền lần thứ nhất" và tọa đàm về thân thế, sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khánh thành và bàn giao 10 nhà nhân ái tặng gia đình chính sách huyện Quảng Điền (tổng trị giá 300 triệu đồng); trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó; thăm và trao quà tặng 8 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hai gia đình chính sách trên địa bàn (2 triệu đồng/suất) cùng nhiều hoạt động khác như: khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 700 lượt người dân.

Trước đó, vào tối 31/12, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đoàn Đại học Huế và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp tổ chức chương trình "Dạ hội thanh niên chào Năm mới 2014" thu hút hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều nội dung sôi nổi như trò chơi dân gian, trò chơi thể thao, biểu diễn võ thuật, lễ hội hóa trang.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục