Venezuela bác bỏ việc Mercosur đình chỉ tư cách thành viên

Venezuela đã giận giữ bác bỏ việc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đình chỉ tư cách thành viên của Caracas, và tuyên bố nước này không công nhận hành động 4 thành viên khác của Mercosur đưa ra.
Venezuela bác bỏ việc Mercosur đình chỉ tư cách thành viên ảnh 1

Theo AFP, Venezuela ngày 2/12 đã giận giữ bác bỏ việc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) hôm 1/12 đình chỉ tư cách thành viên của Caracas, và tuyên bố rằng nước này không công nhận hành động do 4 thành viên khác của Mercosur đưa ra.

Trên tài khoản cá nhân Twitter của mình, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez viết: "Venezuela không công nhận hành động không có giá trị này, vốn được duy trì theo kiểu Luật rừng bởi một số nhà chức trách đang hủy hoại Mercosur."

Theo nguồn tin Chính phủ Brazil, 4 nước thành viên của Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay hôm 1/12 đã thông báo với chính phủ cách tả ở Caracas rằng Venezuela đang bị đình chỉ tư cách thành viên do không đáp ứng được các tiêu chuẩn về thương mại và dân chủ.

Mặc dù Venezuela gia nhập Mercosur từ năm 2012 song các nước thành viên khác phàn nàn rằng nước này chưa thông qua các quy tắc về quản trị thương mại, chính trị, dân chủ và nhân quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục