Venezuela điều tra vụ thủ lĩnh Đảng AD đối lập bị sát hại

Nhà chức trách Venezuela đang điều tra vụ sát hại ông Luis Manuel Diaz, thủ lĩnh đảng AD khi đang tham gia chiến dịch tranh cử ở bang Guarico.
Venezuela điều tra vụ thủ lĩnh Đảng AD đối lập bị sát hại ảnh 1Chính trị gia Luis Manuel Diaz. (Nguồn: Twitter)

Ngày 26/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nhà chức trách nước nay đang điều tra làm rõ vụ sát hại ông Luis Manuel Diaz, thủ lĩnh đảng Hành động Dân chủ (AD) đối lập khi ông này đang tham gia chiến dịch tranh cử tại bang Guarico, miền Trung nước này.

Theo hãng thông tấn Venezuela (AVN), trước nhóm người ủng hộ tại thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro nhấn mạnh Bộ Nội vụ nước này đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Điều tra ban đầu cho thấy vụ sát hại có liên quan đến các băng nhóm tội phạm tại Guarico và rất có thể đây là vụ "thanh toán" bởi ông Diaz từng có tiền án và bị điều tra về một vụ giết người có chủ ý hồi năm 2010.

Ông Maduro đồng thời lên án mọi âm mưu thù địch hòng gây bất ổn an ninh đất nước, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này vào ngày 6/12 tới.

Trước đó, Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) cũng đã yêu cầu Chính phủ Venezuela “điều tra đầy đủ” về vụ việc, đồng thời phản đối mọi hành động bạo lực.

Liên quan đến vụ việc này, Tổng thống Maduro cũng bác bỏ tuyên bố của Chủ tịch đảng AD, Henry Ramos Allup khi ông này quy trách nhiệm cho đảng Xã hội Dân chủ Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền về vụ việc trên.

Theo ông Maduro, những bằng chứng thu thập được và lời khai nhân chứng đã cho thấy đây là lời cáo buộc vô căn cứ và sai sự thật.

Cùng quan điểm trên, Chủ tịch Uỷ ban chiến dịch tranh cử Bolívar-Chávez của PSUV, Jorge Rodríguezn, cho rằng tuyên bố của Chủ tịch AD là vô trách nhiệm. Ông cũng cho biết sẽ kiện ông Henry Ramos Allup vì đưa ra tuyên bố ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của PSUV.

Ông Diaz, một thủ lĩnh trẻ của AD, đã bị bắn chết tại thị trấn Altagracia de Orituco, thuộc bang miền Trung Guarico vào tối 25/11. Theo ông Rodriguez, ông Diaz từng có liên hệ với nhóm tội phạm “Los Plateados” chuyên bắt cóc tống tiền tại bang Guarico.

Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới được đánh giá là rất quan trọng cho tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Venezuela. Đảng PSUV đặt mục tiêu duy trì được đa số ở Quốc hội.

Tại kỳ bầu cử này, 19 triệu cử chi Venezuela sẽ bầu 167 nghị sĩ Quốc hội. Hiện PSUV đang chiếm 99 ghế trong Quốc hội sắp mãn nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục