Venezuela quyết ra khỏi ủy ban nhân quyền liên Mỹ

Tổng thống Chávez cho biết nước này sẽ rút khỏi Ủy ban nhân quyền liên Mỹ vì đây là cơ chế được Mỹ sử dụng để chống lại Venezuela.

Tổng thống Venezuela Hugo Chávez cho biết nước này sẽ rút khỏi Ủy ban nhân quyền liên Mỹ (CIDH) vì đây là cơ chế được Mỹ sử dụng để chống lại Venezuela.

 

Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình ngày 30/4, Tổng thống Chávez cho biết từ lâu Venezuela có nhiều lý do để “chia tay” CIDH, đồng thời nhấn mạnh Venezuela phải tiếp tục đấu tranh để có được nền độc lập quốc gia đầy đủ.

 

Tổng thống nhắc lại việc khi bị bắt giữ trong cuộc đảo chính chống lại ông hồi tháng 4/2002, một nhóm người đã đề nghị CIDH bảo vệ quyền lợi của ông, thế nhưng tổ chức này lại ủng hộ chính phủ của ông Pedro Carmona, người đã tự phong Tổng thống trong cuộc đảo chính này.

 

Tổng thống Chávez chỉ thị cho Phó tổng thống Elías Jaua sớm tổ chức họp Hội đồng Nhà nước, cơ quan có chức năng cố vấn cho Tổng thống trong những chính sách quốc gia quan trọng, để đưa ra một khuyến cáo có cơ sở vững chắc liên quan tới việc rút khỏi CIDH, cơ quan trực thuộc Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).

 

Ngày 27/3 vừa qua, đại diện về nhân quyền của Venezuela đã tố cáo CIDH đưa ra những đánh giá thiên vị về tình hình nhân quyền tại quốc gia Nam Mỹ này, và cảnh báo Caracas sẽ rút khỏi CIDH nếu tổ chức này không chấm dứt vu cáo Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục