Venezuela tăng lương tối thiểu để đối phó với lạm phát

Venezuela tăng 30% lương tối thiểu để đối phó với lạm phát

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ nâng mức lương tối thiểu của người lao động và trợ cấp hưu trí lên thêm 30% để đối phó với tình trạng lạm phát cao nhất thế giới tại quốc gia Nam Mỹ này
Venezuela tăng 30% lương tối thiểu để đối phó với lạm phát ảnh 1Hình minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ nâng mức lương tối thiểu của người lao động và trợ cấp hưu trí lên thêm 30% để đối phó với tình trạng lạm phát cao nhất thế giới đang hoành hành tại quốc gia Nam Mỹ này. Ngoài ra, ông cũng cam kết tăng lương cho nhân viên chính phủ và quân nhân.

Phát biểu tại một cuộc tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động, ông Maduro cam kết sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp trong những ngày tới nhằm giúp siết chặt sự kiểm soát đối với nền kinh tế khỏi giới “đầu sỏ chính trị” và tài phiệt, những kẻ mà ông Maduro cáo buộc đang nỗ lực lật đổ chính phủ.

Việc tăng thêm 30% lương được đưa ra sau khi hồi tháng Một, nước này đã tăng 15% lương tối thiểu, đưa tiền lương tối thiểu của người lao động tại Venezuela dao động ở mức 6.700 bolivar/tháng, tương đương 1.000 USD (theo tỷ giá hối đoái của chính phủ, song chỉ bằng chưa tới 25 USD trên thị trường chợ đen)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục