[Video] Nguy hại từ sự dối trá trong ngành giáo dục

Sự gian dối của bà Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội, đã tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp và làm hoen ố hình ảnh người giáo viên.

Sự việc có thể sẽ không bị đẩy đi quá xa nếu như đạo đức lương tâm của một người thầy mà ở đây cụ thể là bà Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc nhận trách nhiệm ngay từ đầu.

Tuy nhiên thay vào đó bà Ngọc lại có những hành động rất khác thường như lập phiếu điều tra thăm dò ý kiến của toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường. Hành động dối trá này đã khiến dư luận bức xúc.

Quyết định cách chức đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên và bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu phó của UBND quận Cầu Giấy sau khi có sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch thành phố Hà Nội không chỉ mang lại niềm tin cho xã hội, đặc biệt là đối với gia đình cháu Kiên./.

(Vnews)